Ukraina bắn thử thành công tên lửa Vilho “dằn mặt” phe nổi dậy ở miền Đông

Thứ Bảy, 24/09/2016, 10:45

Sáng 24-9, theo giờ Việt Nam, truyền hình Ukraina Ngày nay (UAT) đưa tin Quân đội quốc gia Đông Âu đã bắn thử thành công một tên lửa mới mạnh hơn so với vũ khí cùng loại của Nga và được thiết kế để tăng cường khả năng quốc phòng.

UAT đã phát sóng một video của Cục Khoa học Thiết kế Vũ khí Luch có trụ sở ở thủ đô Kiev, bắn thử thành công “một tên lửa điều hướng hiệ đại của Ukraina”.

Hình ảnh vụ thử tên lửa Vilho cắt từ video của UAT

Bình luận về vụ thử vũ khí mới, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraina, ông Oleksandr Turchynov hãnh diện cho biết.

 “Không giống như vũ khí cùng loại của Nga, tên lửa Ukraina là tên lửa điều hướng, và vì thế sẽ hiệu quả và tấn công mục tiêu chính xác hơn điều đó đã được chứng minh qua các vụ thử”, ông nói với UAT.

Theo UAT tên lửa được bắn thử là tên lửa Vilho, đường kính 300mm được tập đoàn Dnipropetrovsk Privdenne phát triển, trong khi hệ thống kiểm soát dẫn đường quán tính và điều chỉnh dữ liệu GPS được Cục Khoa học Thiết kế Vũ khí Luch phát triển.

Truc Pham
.
.
.