Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm thành công tên lửa đất đối biển đầu tiên

Thứ Bảy, 22/12/2018, 10:36

Hệ thống tên lửa đất đối biển tầm xa đầu tiên Bora của Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua thử nghiệm cấp độ quốc gia, Thông tấn DHA đưa tin hôm 21-12.

Được video được Cục trưởng Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir chia sẻ trên tài khoản Twitter cho thấy hệ thống tên lửa Bora phá hủy thành công một mục tiêu cách xa khoảng 280 km trong vụ thử.

Ông Demir viết: “Tên lửa Bora của chúng ta đã đánh trúng một mục tiêu ở khoảng 280km.”

Vụ thử tên lửa Bora (tiếng Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa bão táp) được thực hiện thành công ở phía Bắc thành phố Sinop vào tháng 5-2017.

Cục Công nghiệp Quốc phòng Ukraina đã thực hiện dự án từ năm 2009, và công ty công nghiệp quốc phòng Roketsan chịu trách nhiệm phát triển và sản xuất tên lửa này.

Bora được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 2 tại Triển lãm và Hội nghị Quốc phòng Quốc tế Dubai (IDEX) năm 2017, đây là triển lãm công nghiệp quốc phòng lớn nhất ở Nam Á.

Mặc dù trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tên lửa có tên là Bora, phiên bản xuất khẩu được quảng bá trên thị trường quốc tế là Khan. Tên lửa có đường kính 610mm và trọng lượng 2.500 kg.

Toại Khanh
.
.
.