Thổ Nhĩ Kỳ bắn thử thành công tên lửa "Bão táp"

Thứ Năm, 11/05/2017, 21:59

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm 11-5 cho biết vụ thử tên lửa Bora tự phát triển đầu đã được thực hiện thành công ở khu vực Sinop bên bờ Biển Đen.



Quân đội đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tự chế tạo nội địa đầu tiên, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố.

Tên lửa Bora, có nghĩa “bão táp” theo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ đã được bắn thử ở khu vực Sinop gần bờ Biển Đen, Bộ trưởng Quốc phòng Fikri Isik xác nhận với kênh truyền hình A Haber.

Tên lửa Bora có tầm bắn 280 km (Ảnh: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ)

“Tên lửa Bora của chúng ta có tầm bắn 280 km vừa được thử nghiệm thành công ở Sinop. Nó sẽ tấn công mọi mục tiêu trên Biển Đen bất kỳ lúc nào”, ông Fikri Isik cho biết vào chiều nay.

“Bây giờ, Thổ Nhĩ Kỳ có thể tự sản xuất tên lửa. Chúng ta có đủ tự tin để sản xuất ra những loại tên lửa tốt hơn. Đất nước chúng ta đã đạt đến cấp độ có thể sản xuất hệ thống tên lửa riêng. Chúng ta nên tự hào”, Tướng Fikri Isik nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ để phát triển nhiều chủng loại tên lửa. Xét về mặt kỹ thuật, Bora là một loại tên lửa chiến thuật tầm xa.

Tên lửa Bora được nhà phát triển vũ khí hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ Roketsan phát triển. Vũ khí có tải trọng 450 kg, độ phá hủy chính xác mục tiêu trong bán kính 50m, theo công ty.

Ngọc Bích
.
.
.