Thiết giáp chở quân Nga rơi từ máy bay, biến dạng hoàn toàn

Thứ Hai, 23/09/2019, 09:33
Hai xe thiết giáp hạng nhẹ BMD-2 của Nga rơi thẳng xuống đất sau khi được thả từ máy bay vận tải vì hệ thống dù hãm gặp trục trặc, khiến chúng biến dạng hoàn toàn.


Khoảnh khắc chiếc BMD-2 rơi tự do từ máy bay. Video: Youtube

RT ngày 22-9 cho biết sự cố xảy ra trong cuộc tập trận Center-2019 quy mô lớn của quân đội Nga. Hai chiếc thiết giáp chở quân BMD-2 gặp sự cố với dù hãm sau khi được thả khỏi máy bay vận tải Il-76, khiến chúng rơi thẳng xuống đất từ độ cao trên dưới 2.000m.

Tuy nhiên, rất may không ai bị thương sau vụ việc. Nga đã mở một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân sự cố. Cuộc tập trận Center-2019 là đợt huấn luyện 4 năm một lần của quân đội Nga, có sự góp mặt của 128.000 quân nhân tới từ Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.

Riêng phần huấn luyện nhảy dù có sự tham gia của 2.000 quân nhân và 200 thiết giáp, được vận chuyển trên 70 máy bay vận tải Il-76. Các sự cố với dù hãm đôi khi vẫn xảy ra, song ít khi gây thiệt hại nặng.

Một chiếc BMD-2 tiếp đất an toàn sau khi được thả từ máy bay Il-76 trong tập trận và những gì còn lại của chiếc BMD-2 kém may mắn (Ảnh dưới)

BMD-2 là phiên bản nâng cấp từ xe thiết giáp nhảy dù BMD-1, chính thức ra mắt vào năm 1985. So với BMD-1 thì cải tiến đáng kể nhất của BMD-2 là việc thay thế pháo 2A28 73 mm bằng pháo 2A42 30 mm với cơ số 300 viên đạn.

Chiếc xe có trọng lượng 11,5 tấn, đủ sức vận chuyển 8 binh sĩ cùng đầy đủ khí tài. BMD-2 được mệnh danh là “thiết giáp bay” vì nó được thiết kế cho nhiệm vụ đổ bộ từ máy bay.

Điều đặc biệt là với những chiếc thiết giáp này là chúng chở theo toàn bộ kíp lái và các binh sĩ. Đây là kỹ thuật mà chỉ có người Nga làm được bởi với tốc độ rơi xuống của thiết giáp, nếu dù và đệm hơi hoạt động không chuẩn xác, toàn bộ người trong khoang thiết giáp rất có thể mất mạng ngay khi tiếp đất.


Thiện Nhân
.
.
.