T-90 bị bắt sống

Thứ Bảy, 11/06/2016, 11:49
Mới đây quân đội Syria đã thừa nhận một chiếc T-90 của họ đã bị quân nổi dậy bắt sống trong cuộc chiến tại thành phố Aleppo.

Cụ thể lực lượng đặc nhiệm nổi danh "Mãnh hổ" hay còn được gọi là Qawat Al-Nimr đã cho biết một chiếc T-90 của họ bị nhóm quân nổi dậy Harakat Nour al-Din al-Zenk bắt sống trong cuộc chiến tại phía bắc Aleppo

Nhóm Harakat Nour al-Din al-Zenk là một nhóm quân nổi dậy thuộc cái gọi là Hội Đồng Lãnh đạo Cách mạng Syria, nhóm này được trang bị các tên lửa chống tăng BGM-71 TOW.

Hình ảnh của chiếc T-90 bị bắt sống.

Một đoạn video được nhóm nổi dậy Harakat Nour al-Din al-Zenk tung ra cho thấy đây là một chiếc T-90A với đặc biệt là lớp giáp phản ứng nổ Kontakt 5 ở mặt trước, cùng với đó là đèn gây nhiễu OTShU-1-7 của hệ thống Shtora 1 của xe còn hoàn toàn đầy đủ

Syria mới nhận được các xe tăng T-90 từ Nga, trước đó quân nổi dậy từng cố tiêu diệt một chiếc loại này bằng tên lửa TOW.

Sau đó còn có tin phe nổi dậy đã bắt sống được một chiếc T-90 nhưng chính phủ Syria không thừa nhận.

Quân nổi dậy dùng tên lửa TOW tiêu diệt T-90

BN
.
.
.