Sửng sốt với vũ khí tự tạo của phe đối lập trong cuộc nội chiến Syria

Chủ Nhật, 30/10/2016, 20:45

Trong suốt cuộc nội chiến 5 năm qua, phe đối lập Syria tìm đủ mọi cách tự tạo ra hàng chục loại vũ khí để chống lại quân đội chính quyền Tổng thống Bashar al Assad. 

Những bức ảnh dưới đây phản ánh phần nào sự ác liệt của cuộc nội chiến Syria đang ngày càng rơi vào bế tắc.

Các chiến binh Mặt trận Al Shamiyah kiểm tra súng phun lửa Borko (Núi lửa trong tiếng Syria) trước khi tấn công Quân đội Syria đóng quân ở Trường pháo binh Aleppo (Ảnh: Daily Shabah)
Các thành viên Quân đội Syria Tự do sử dụng ná bắn một quả lựu đạn tự tạo khi giao chiến với Quân đội chính quyền Bashar al Assad ở TP Aleppo vào ngày 15-10-2012 (Ảnh: Reuters)
Các chiến binh đối lập thuộc Lữ đoàn Suqour al Sham chuẩn bị một quả đạn pháo trước khi bắn về phía Quân đội Syria ở ngoại ô Idlib vào ngày 18-3-2015
(Ảnh: Daily Sabah)
Các chiến binh Quân đội Syria Tự do chuẩn bị phóng rocket tự tạo về phía Quân đội chính phủ ở thị trấn Mork vào ngày 16-5-2014 (Ảnh: Reuters)
Các chiến  binh Quân đội Syria Tự do đứng gần một dàn phóng rocket tự tạo Sermeen vào ngày 17-10-2012 (Ảnh: Reuters)
Một chiến binh Quân đội Syria lái máy kéo di chuyển một khẩu đại bác tự tạo ở Aleppo ngày 25-12-2013 (Ảnh: Reuters)
Một chiến xa "công-nông" của Quân đội Syria Tự do đang di chuyển đến Dahiyat al Sad, phía Tây Aleppo vào ngày 28-10-2016 (Ảnh: Daily Sabah)
Một thành viên Quân đội Syria Tự do kiểm tra một quả rocket trong xưởng chế tạo vũ khí ở Aleppo vào ngày 9-9-2013 (Ảnh: Daily Sabah)
Một chiến binh Quân đội Syria Tự do viết tên đồng đội đã chết lên một quả rocket tự tao để tấn công trả thù Quân đội Chính phủ ở Deir al Zor vào ngày 16-6-2013 (Ảnh: Reuters)
Một xe quân sự tự tạo có tên gọi Sham 1 của Quân đội Syria Tự do ở Khan Al Assal vào ngày 10-11-2012 (Ảnh: Reuters)
Các chiến binh Quân đội Syria Tự do chuẩn bị phóng rocket tự tạo về phía Quân đội Tổng thống Bashar al Assad ở Raqqa vào ngày 14-10-2013
(Ảnh: Daily Sabah)
Các thành viên Quân đội Syria Tự do đang nâng cấp một quả đạn pháo tự tạo ở Deir al Zor vào ngày 8-3-2013 (Ảnh: Reuters)
Một thành viên Quân đội Syria Tự do đang nâng cấp một quả đạn pháo  tự tạo ở Deir al Zor vào ngày 8-3-2013 (Ảnh: Daily Sabah)
Chiến binh Quân  đội Syria Tự do tìm chỗ núp sau khi phóng một quả đạn pháo về phía quân đội của Tổng thống Bashar al Assad ở Jabal al Akrad vào ngày 25-2-2014 (Ảnh: Reuters)
Trúc Phạm
.
.
.