Quân đội Ukraina tiếp nhận súng cối Molot 120mm thế hệ mới

Thứ Ba, 08/03/2016, 15:09
Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng Ukraina (Ukroboronprom) Mayak vừa bàn giao lô súng cối Molot 120mm mới nhất cho quân đội nước này.

Hệ thống súng cối có tốc độ bắn khoảng 12 viên đạn/phút, tầm bắn hơn 6,5km và nặng khoảng 209kg.

“Loại súng cối thế hệ mới này đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia quân sự và kỹ thuật”, ông Oleksandr Peregudov, Giám đốc tập đoàn Mayak cho biết.

Ông cho biết thêm: “Bây giờ, Molot có thể chứng minh khả năng chiến đấu thực tế. Nhà máy Mayak đã sẵn sàng đáp ứng như cầu của quân đội Ukraina đối với loại vũ khí này”.

Lô súng Molot 120mm thế hệ mới đang được chuyển giao cho quân đội Ukraina.

Mayak đã tăng cường sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự từ năm 2015 sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga và tình trạng xung đột giữa lực lượng li khai với chính quyền Kiev ở miền Đông Ukraina. 

Tập đoàn sản xuất vũ khí Ukraina không tiết lộ thông tin  chi tiết cũng như số lượng súng cối 120mm được sản xuất.

Ngọc Bích
.
.
.