Quân đội Nga tiếp nhận súng máy mới RPK-16 cực uy lực

Thứ Năm, 01/09/2016, 18:23

Công ty Cổ phần Kalashnikov đã chế tạo thành công súng máy hạng nhẹ RPK-16 cỡ nòng 5,45 mm kèm hộp tiếp đạn cơ động, có thể được sử dụng như một loại súng trường tấn công, Tổng giám đốc Alexey Krivoruchko trả lời phỏng vấn thông tấn TASS vào ngày 1-9.

“Vâng, hoạt động sản xuất vẫn  đang tiếp tục  được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm của các cuộc xung đột vũ trang hiện nay, chúng tôi đã phát triển một loại súng máy Kalashnikov RPK-16 trọng lượng nhẹ, kích thước nhỏ gọn, linh hoạt và chính xác cao”, ông nói với TASS.

Theo ông, kiểu dáng cơ động cho phép súng máy mở hoạt động linh hoạt, hiệu quả hơn trên chiến trường.

Mẫu súng máy RPK-16 mới của Nga

“Đặc biệt, đối với loại súng mới này, chúng tôi đã phát triển một loại hộp đạn có sức chứa đến 96 viên đạn, thường được dùng cho súng trường tấn công . Chúng tôi hy vọng vũ khí sẽ đáp ứng yêu cầu của quân đội”, ông Alexey Krivoruchko

Đại diện Công ty Kalashnikov xác nhận, súng trường mới sẽ được trưng bày tại Triển lãm Quân sự Quốc tế năm 2016, tổ chức ở thủ đô Moscow từ ngày 6 đến 11-9.

Toại Khanh
.
.
.