Quân đội Nga sắp sở hữu thêm dàn 14 siêu tiêm kích Su-30SM

Thứ Năm, 08/02/2018, 17:05
Quân đội Nga sẽ được biên chế thêm 24 máy bay chiến đấu và huấn luyện trong năm 2018, bao gồm 14 tiêm kích đa năng hạng nặng Su-30SM.

TASS ngày 8-2 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho hay, lực lượng quân đội sẽ nhận 24 máy bay trong năm 2018, gồm 10 tiêm kích huấn luyện Yak-130, 12 tiêm kích đa năng Su-30SM cho không quân và 2 chiếc cho hải quân.

Một chiếc Su-30SM của quân đội Nga. Ảnh: TASS

Su-30SM hiện là chiến đấu cơ có số lượng chuyển giao cho quân đội lớn kỷ lục từ thời Liên Xô, với trên 100 chiếc đã được sản xuất và biên chế từ năm 2013. Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng thêm khoảng 50 chiếc nữa để đưa vào trực chiến từ nay đến năm 2022.

Su-30SM là tiêm kích đa năng thế hệ 4++ do tập đoàn Sukhoi thiết kế. Đây là phiên bản hiện đại nhất của dòng Su-30, được phát triển dựa trên nền tảng tiêm kích Su-30MKI dành cho Ấn Độ.

Là một chiếc tiêm kích đa dụng, Su-30SM có khả năng cơ động và không chiến linh hoạt cũng như thực hiện các cuộc tấn công trên đất liền và trên biển. Trong trường hợp bắt buộc, Su-30SM có thể tiến hành các sứ mệnh chống tác chiến điện tử và cảnh báo sớm.

Về vũ khí, Su-30SM có thể mang theo 8 tấn vũ khí, gồm các loại bom, tên lửa và rocket khác nhau. Su-30SM được trang bị radar mảng pha Doppler NIIP N011M BARS, có thể theo dõi tới 15 mục tiêu đồng thời, đồng thời được gắn một radar ở phía sau đuôi để theo dõi, phát hiện các mối đe dọa đến từ phía sau như tên lửa, máy bay đối phương.

Su-30SM được trang bị hai động cơ kiểm soát vector lực đẩy hai chiều AL-31FP, có tổng lực đẩy lên tới 25.000 kg, giúp máy bay có thể đạt được vận tốc 2.100 km/h.

Thiện Nhân
.
.
.