Quân đội Mỹ theo dõi tên lửa Triều Tiên trong 37 phút

Thứ Ba, 04/07/2017, 13:45

Quân đội Mỹ cho biết họ đã theo dõi tên lửa của CHDCND Triều Tiên trong 37 phút trước khi nó rơi xuống biển Nhật Bản.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương có cơ sở ở Hawaii cho biết trong một tuyên bố phát hành vào trưa 4-7 (giờ Hà Nội) rằng một tên lửa đạn đạo tầm trung đã được phóng gần một sân bay quân sự ở CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết tên lửa không đặt ra mối đe dọa đối với khu vực Bắc Mỹ.

Các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản thông báo CHDCND Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo vào sáng 4-7. Đây là một phần trong hoạt động thử nghiệm mà CHDCND Triều Tiên muốn phát triển tên lửa có thể tấn công lục địa Mỹ. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng trên Twitter đối với vụ phóng tên lửa mới nhất của CHDCND Triều Tiên.

“Thật khó có thể tin Hàn Quốc và Nhật Bản có thể tiếp tục chịu đựng. Trung Quốc có lẽ nên tạo áp lực hơn đối với CHDCND Triều Tiên, chấm dứt điều phi lý này”, ông Trump viết trên trang Twitter cá nhân.

Phạm Trúc
.
.
.