Phi cơ không người lái siêu nhỏ

Chủ Nhật, 06/12/2015, 10:05
Các kỹ sư thuộc Phòng thí nghiệm Động cơ điện một chiều (TRND) ở Rotterdam (Hà Lan), vừa tung ra thị trường loại máy bay không người lái siêu nhỏ, với tên gọi là Skeye Pico có kích thước mỗi chiều là 2,2cm, trọng lượng nặng 7gr có thể đậu trên đầu ngón tay, trở thành phương tiện bay không người lái nhỏ nhất thế giới.

Phi cơ Skeye Pico hoạt động nhờ nguồn phin lithium siêu bền và siêu nhẹ, với 3 tốc độ bay khác nhau được điều khiển từ xa. Ngoài ra, chiếc máy bay không người lái siêu nhỏ này còn được gắn kèm bộ đèn LED, giúp dễ phân biệt khi hoạt động vào ban đêm.

Do giá bán mỗi chiếc Skeye Pico là 35 euro, phù hợp với túi tiền của những người đam mê điều khiển phương tiện bay không người lái, nên đã hết sạch ngay trong ngày bán hàng đầu tiên. Hiện Ban lãnh đạo TRND đã lên kế hoạch, chuẩn bị chào bán loại phi cơ Skeye Pico đợt kế tiếp vào dịp lễ Giáng sinh và năm mới 2016.

Q.Phú (theo EPA)
.
.
.