Ngạc nhiên với công nghệ di tán nhanh của Lực lượng Đặc biệt Anh

Chủ Nhật, 08/10/2017, 09:24

Các chỉ huy Lực lượng Đặc biệt Anh (SAS) sẽ sử dụng một công nghệ mới để di tản quân nhân ra khỏi vùng chiến sự.

Cứ mỗi lượt sẽ có 6 binh sĩ được đưa ra khỏi “điểm nóng” chỉ trong vài giây mà không cần trực thăng đổ bộ. Hệ thống Tuần tra và Cứu hộ đặc biệt (SPIE) sẽ móc các binh sĩ lên dây dù và nâng họ lên không để di tản.

Họ bay phía dưới một trực thăng trước khi hạ cánh xuống khu vực an toàn. Được phát triển ở Mỹ, hệ thống cũng có thể được sử dụng cho phép quân đội đổ bộ xuống các tòa nhà cao tầng, nơi cần yếu tố bất ngờ để giải cứu con tin.

Hệ thống SPIE cho phép SAS thực hiện nhanh hiệu quả hoạt động tuần tra và di tản binh sĩ

Phi công thực hiện nhiệm vụ có thể nhanh chóng được di tản khỏi khu vực có địch. Quy trình này cũng có thể được sử dụng để đưa quân đội ra khỏi khu vực bị cài bom, gây rủi ro cho trực thăng hạ cánh chẳng hạn như ở Afghanistan.

Thay vì mạo hiểm cho trực thăng kích nổ bom dưới mặt đất, phi hành đoàn thả dây dù và phát tín hiệu cho các binh sĩ sẽ được giải cứu.

Hệ thống này có thể áp chế bom gài trên mặt đất và được áp dụng cho một số tình huống như di tản khỏi rừng, nơi trực thăng khó có thể hạ cánh, và tất nhiên đối với hoạt động chống khủng bố.

Toại Khanh
.
.
.