Nga và Ấn Độ hợp tác chế tạo tên lửa bay nhanh nhất thế giới

Thứ Sáu, 24/03/2017, 09:38

Nga và Ấn Độ đang đàm phán để tạo ra các phiên bản tên lửa mới tại công ty liên doanh Brahmos, trợ lý Tổng thống Nga phụ trách hợp tác kỹ thuật quân sự Vladimir Kozhin cho biết hôm 23-3.


Ấn Độ nhắm mục tiêu xuất khẩu quốc phòng 2 tỷ USD, tăng 6 lần so với hiện tại vào năm 2019. Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Narendra Modi cho phép các doanh nghiệp quốc phòng có vốn sở hữu nhà nước hưởng 10%  sản phẩm xuất khẩu.

Tên lửa Brahmos-sản phẩm hợp tác quốc Ấn Độ và Nga

“Thách thức lớn nhất để tăng cường xuất khẩu từ Ấn Độ là các dòng sản phẩm có thể xuất khẩu bị hạn chế, thị trường nước ngoài bị hạn chế, và sự vượt trội của các công ty quốc phòng đã kinh doanh lâu hơn Ấn Độ” ông Amit Cowshish-một cựu cố vấn tài chính mua sắm quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Bây giờ, đối tác Ấn Độ đề nghị phát triển, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác này, tạo ra các mô hình tên lửa mới, và đàm phán đang diễn ra”, ông Kozhin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nước Nga 24 giời.

Một phiên bản tên lửa siêu thanh Brahmos có thể bay 5.000 km/giờ dự kiến sẽ được tạo ra vào năm 2020.

Phạm Trúc
.
.
.