Nga trang bị bom mới chống tàu ngầm cho trực thăng Mi-14

Thứ Bảy, 25/06/2016, 09:12

Các kỹ sư Nga sẽ lắp đặt hệ thống bom chống tàu ngầm chính xác cho trực thăng chiến đấu Mi-14, Thông tấn RIA Novosti dẫn tuyên bố của giám đốc điều hành Tập đoàn Techmash, ông Sergei Rusakov.

"Bom Zagon-2 chống tàu ngầm được Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Quốc gia phát triển, ban đầu dự kiến trang bị cho trực thăng Ka-28, nhưng hiện nay chúng tôi muốn áp dụng cho nhiều loại máy bay chiến đấu khác, bao gồm Mi-14”, ông Rusakov cho biết vào ngày 24-6.

Bom Zagon-2 được thiết kế để tấn công tàu ngầm cả khi lặn dưới kính tiềm vọng, lặn sâu và nổi trên mặt biển.

Trực thăng Mi-14 "sát thủ" diệt tàu ngầm của quân đội Nga.

Khi thả xuống nước, một quả bom Zagon-2 nặng 120kg sẽ tạo ra trọng lực hướng đến mục tiêu bằng cách sử dụng hệ thống phát sóng siêu âm và kiểm soát chuyển động phá hủy mục tiêu.

Zagon-2 dài 1,5m và có khả năng phát hiện tàu ngầm của kẻ thù đang di chuyển cách 45m ở độ sâu đến 600m.

Bom cũng có thể được thả từ máy  bay chống tàu ngầm II-38 và Tu-42M.

Mi-14 có biệt danh sát thủ tàu ngầm vào những năm 1980, sau khi đánh chìm 1 tàu ngầm NATO xâm phạm lãnh hải nước Nga Xô viết.

Có biệt danh “sát thủ tàu ngầm”, Mi-14 là một loại trực thăng đổ bộ hoạt động bằng năng lượng hạt nhân được trang bị ngư lôi và bom “thông minh” có trọng lượng từ 64-120kg.

Mi-14 cũng có thể mang 1 bom hạt nhân chống tàu ngầm nặng 1,6 tấn có khả năng xuyên thủng mọi mục tiêu dưới nước trong bán kính 800m.

Mi-14 có 1 khoang chứa vũ khí chống thấm nước cho phép vận chuyển từ 1 đến 8 quả ngư lôi và radar dò tìm mục tiêu được lắp đặt dưới mũi.

Mi-14 được mệnh danh là “sát thủ tàu ngầm” vào cuối những năm 1980, khi nó phát hiện và đánh chìm 1 tàu ngầm của NATO khi xâm phạm lãnh hải Liên xô.

Phạm Trúc
.
.
.