Nga thử nghiệm thành công tên lửa mới mạnh hơn S-400/500

Thứ Bảy, 06/08/2016, 21:45
Nhà sản xuất vũ khí Almaz-Antey đã phát triển thành công tên lửa phòng không thế hệ mới dành riêng cho lực lượng Hải quân và Bộ binh, Phó thủ tướng Dmitry Rogozin cho biết vào tối 6-8.

“Công ty Cổ phần Almaz-Antey hoạt động trong lĩnh vực phát triển radar, vũ khí và hệ thống tên lửa phòng không tiến hành thử nghiệm thành công tên lửa chống máy bay chiến đấu thế hệ mới. Kết quả thử nghiệm vũ khí chiến lược đã được trình lên Phó Thủ tướng Rogozin”, Báo Riafan đưa tin.

Vụ thử nghiệm vũ khí mới diễn ra tại trường bắn Đại học Khoa học Kỹ thuật Quân sự trực thuộc Ủy ban Khoa học Công nghiệp Quốc phòng Nga.

Đại diện Almaz-Antey đang trình bày kết quả thử nghiệm tên lửa mới trước Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin

Theo Intefax, tên lửa thế hệ mới được phát triển để đáp ứng yêu cầu của Hải quân và Bộ binh Nga.

Trước đó, Almaz-Antey đã hoàn thành  bàn giao trung đoàn tên lửa S-400 Triumph cho Quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn đang giữ kín mọi thông tên về tên lửa, báo Riafan chỉ tiết lộ đây là một trong những loại hỏa tiễn hiện đại nhất thế giới, có thể tiêu diệt mọi mục tiêu trên không.

Phạm Trúc
.
.
.