Nga sắp ra mắt hệ thống phòng không di động không có đối thủ

Thứ Tư, 02/08/2017, 21:58
Tờ TASS ngày 2-8 đưa tin, Nga sẽ trình làng hệ thống phòng không di động đầu tiên trên thế giới vào năm 2020. 
Ptitselov hiện đang trong giai đoạn thiết kế thử nghiệm. Ảnh: TASS. 

Được biết, Nga đáng trong quá trình chế tạo ra hệ thống tên lửa phòng không đầu tiên trên thế giới để đặt trên xe thiết giáp BMD-4M. 

Theo đó, hệ thống tên lửa phòng không tầm cao tiên tiến nhất này có tên là Ptitselov sẽ được đưa vào hoạt động trong lực lượng không quân của nước này vào năm 2020. 

Tờ này cho biết: "Ptitselov hiện đang trong giai đoạn thiết kế thử nghiệm. Dự kiến, Ptitselov sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2019 và từ 2020 sẽ bắt đầu được sử dụng tại các đơn vị tên lửa phòng không của Nga." 

Hệ thống này sẽ được thả xuống từ các máy bay để hỗ trợ cho lực lượng bộ binh. Ngoài ra, hệ thống cũng được đánh giá là đủ khả năng để bảo vệ các đơn vị lính dù của nước này trước máy bay của đối phương hoạt động ở tầm cao hoặc tầm trung.

Theo giới quân sự, hệ thống tên lửa Ptitselov hiện không có đối thủ, kể cả các loại vũ khí Mỹ bởi nó được đưa vào biên chế cho lực lượng lính dù Nga và chính nó cũng được đổ bộ bằng dù, nên khả năng chiến đấu của lực lượng này sẽ tăng gấp bội. 

Minh Hà
.
.
.