Nga phóng thử thành công tên lửa có tầm bắn 11.000km

Thứ Ba, 17/01/2017, 20:22

Nga đã bắn thử thành công công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Topol-M từ hầm phóng dưới lòng đất (silo) trên bán đảo Kamchatka, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 17-1.


“Đầu đạn tên lửa đã đánh trúng mục tiêu giả định tại trường bắn trên bán đảo Kamchatka đạt độ chính xác cao”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Tên lửa Topol-M (Ảnh: RIA Novosti)

Tên lửa đạn đạo có 3 giai đoạn sử dụng nhiên liệu rắn được phóng bằng silo và biến thể di động của nó được Viện Khoa học Cơ - Nhiệt Moscow phát triển.

Các vụ thử đầu tiên dành cho Topol-M bắt đầu từ năm 1994. Biến thể nâng cấp của tên lửa bắt đầu phục vụ Quân đội Nga vào năm 2000.

Tầm bắn chiến thuật của tên lửa là 11.000 km, trọng lượng phóng 46.5 tấn, trọng lượng vượt sức cản không khí 1,2 tấn. Topol-M có một đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

Phạm Trúc
.
.
.