Nga phát triển tàu Alexannder rà phá mìn, thủy lôi thế hệ mới

Thứ Tư, 31/08/2016, 09:51
Tổng công ty đóng tàu thống nhất (USC) sẽ đóng tàu 4 tàu rà phá mìn, thủy lôi Alexander thế hệ mới (Dự án 12.700) dành cho Hải quân Nga tại Nhà máy Saint Petersburg, văn phòng báo chí doanh nghiệp thông báo vào ngày 30-8.


“Xưởng đóng tàu Trung ương Nevsky trực thuộc USC đã bắt đầu đóng 4 tàu rà phá mìn, thủy lôi thế hệ mới dành cho Hải quân Nga. Tại thời điểm này công nhân đang lắp ráp hệ thống máy và thân tàu bằng vật liệu composite”, USC cho biết trong một tuyên bố.

Tàu Alexander thuộc dự án 12.700, có thân được làm bằng vật liệu composite, giúp tăng sức mạnh hoạt động, đảm bảo sự an toàn cho tàu trong quá trình rà, phá mìn và thủy lôi.

Hơn nữa, nhờ thân làm bằng vật liệu composite, thời gian phục vụ của tàu sẽ lâu hơn so với tàu vỏ thép có từ tính.

Tàu phá mìn Alexander đang được đóng tại xưởng Nevsky

Tàu được thiết kế để tìm và vô hiệu mìn, thủy lôi để giúp các hạm đội Hải quân Nga hoạt động an toàn.

Alexander nặng  890 tấn, dài 61m và rộng 10 m, tốc độ tối đa 16,5 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn  44 người.

Để phá mìn, thủy lôi, tàu sử dụng nhiều loại lưỡi kéo khác nhau, cũng như thiết bị điều khiển dưới nước từ xa.

Trúc Phạm
.
.
.