Nga lần đầu tiên hé lộ sức mạnh vô đối của Lực lượng Tên lửa Chiến lược

Chủ Nhật, 17/12/2017, 21:25

17-12 kỷ niệm ngày Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga được thành lập cách đây 58 năm. 

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn tấn công hạt nhân có thể xảy ra từ bất kỳ kẻ thù tiềm năng.

Tên lửa đạn đạo A SS-20 của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga
Lực lượng Tên lửa Chiến lược là một thành tố quan trọng trong "bộ 3 hạt nhân" của Nga cùng với Không quân Vũ trụ và Hải quân Chiến thuật.

Tên lửa đạn đạo RT-20PM Topol của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thường đặt cố định trên mặt đất là vũ khí chính của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga. 

Một nữ sĩ quan xinh đẹp như "Hoa hồng Nga" đang điều hành trạm vô tuyến của Tiểu đoàn Tên lửa ở khu vực Novosibirk 
Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga nhận lệnh chiến đấu trực tiếp từ Bộ Tổng tư lệnh Quân đội.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars-"mũi nhọn" của Lực lượng tên lửa Chiến  lược Nga
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars trong lễ diễu binh kỷ niệm 72 năm chiến thắng Phát xít Đức ở Quảng trường đỏ năm 2017

Các chiến sĩ đơn vị phòng không Novosibirsk thực hành huấn luyện chiến đấu
Bảo tàng Tên lửa Chiến lược ở thành phố Balabanov, khu vực Kalulga
Các nữ sĩ quan thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lược tham gia kỳ thi "ngụy  trang" cấp quốc gia
Vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hạng nặng RS-18 từ trung tâm không gian Baikonur

Một đơn vị tên lửa tham gia diễu binh ở Quảng trưởng đỏ vào ngày 11-11-1965

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, các hệ thống tên lửa chiến lược được phát triển ở Nga hoàn toàn khác biệt và không có đối xứng trên thế giới.

Vũ khí chính của Lực lượng Tên lửa Chiến lược bao gồm toàn bộ mạng lưới tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trang bị đầu đạn hạt nhân cơ động hoặc phóng từ hầm ngầm (silo) đặt trên mặt đất.

Phạm Trúc-Ảnh: Sputnik
.
.
.