Nga giới thiệu phương tiện trinh sát vũ trang Linh miêu

Thứ Hai, 05/09/2016, 16:30
Trung tâm phát triển của tập đoàn Uralvagonzavod và Liên hiệp sản xuất thống nhất đã giới thiệu phiên bản mới của phương tiện trinh sát vũ trang BRM-3K với pháo 57mm tại triển lãm quân sự ARMY 2016.

BRM-3K phiên bản mới trang bị tháp pháo AU-220M với vũ khí chính là pháo tự động 57mm, thay cho loại pháo 30mm trước đó. Ngoài ra, xe còn được trang bị một súng máy đồng trục 7,62mm . Loại xe thiết giáp trinh sát này còn mang theo bốn hệ thống phóng lựu đạn khói, nhằm chống lại các mối đe dọa từ tên lửa dẫn đường laser.

BRM-3K Rys(Lynx - Linh miêu) được phát triển từ những năm 1990. Loại phương tiện trinh sát này  sử dụng thân xe chiến đấu bộ binh BMP-3. Những chiếc BRM-3K đã đi vào phục vụ trong quân đội Nga từ năm 1995 nhằm thay thế BRM-1K cũ trước đó.

Đúng như biệt danh "Linh Miêu", BRM-3K sở hữu tốc độ cao và các phương tiện trinh sát quang học tinh vi của Nga. BRM-3K trang bị radar mặt đất 1RL-133-1 có tầm phát hiện các phương tiện của đối phương từ 8,000 đến 10,000m, với binh lính là 4.000m.

Xe cũng được trang bị hệ thống phát hiện tia laser 1D14 với bán kính quét lên tới 25.000m vượt qua nhiều tầm phóng của hầu hết các loại tên lửa điều khiển bằng laser trên thế giới. Xe có kíp lái 6 người được trang bị một động cơ 500 mã lực cho phép đạt tốc độ tối đa lên tới 70km/h.

Hậu Nghệ
.
.
.