Nga đóng tàu phá băng vũ trang

Chủ Nhật, 08/05/2016, 08:00
Bộ Quốc phòng Nga công bố thông tin cho biết, họ đã đặt hàng đóng hai tàu phá băng kiêm tuần tra có vũ trang được xây dựng từ dự án tàu 23550

Nhà máy đóng tàu Admiralty tại St Petersburg nhận được đơn đặt hàng này và sẽ bàn giao những chiếc tàu trên vào năm 2020.

Bộ Quốc phòng Nga mô tả, những chiếc tàu sắp được đóng là "không hề có chất lượng tương đương trên thế giới" khi nó kết hợp giữa tàu phá băng, tàu kéo và tàu tuần tra vũ trang.

Theo đó, lớp tàu thuộc dự án 23550 có thể phá vỡ lớp băng dày đến 1,5 m, và theo hình ảnh concep được bộ Quốc phòng Nga công bố thì nó được trang bị một hải pháo A-190 cỡ nòng 100mm, sàn đáp trực thăng cùng hangar.

Đặc biệt, tàu được trang bị 2 giá phóng tên lửa với 8 ống phóng có thể mang theo loại tên lửa hành trình Club-K hoặc tên lửa hải đối đất Kbibr-NK.

Với trang bị như vậy, từ Project 23.550 dù mang tên là tàu tuần tra nhưng sức mạnh của chúng tương đương thậm chí tốt hơn nhiều tàu hộ tống. Dự kiến hai tàu mới sẽ hoạt động tại khu vực Bắc cực.

Bình Nguyễn (theo Jane)
.
.
.