Nga đặt mua 150 máy bay huấn luyện

Thứ Ba, 07/06/2016, 20:34
Ngày 7-7, RIA Novosti dẫn lời Tổng công ty hãng Irkut Sergei Yamanov cho biết bộ này đã đặt mua 150 máy bay huấn luyện hạng nhẹ Yak-152.

Hiện các chương trình đào tạo của phi công Nga không hề sử dụng máy bay huấn luyện hạng nhẹ. Các học viên hàng không Nga chỉ bay huấn luyện trên các máy bay phản lực Yak-130 hay L-39 trong năm thứ 2 của chương trình huấn luyện.

Các máy bay Yak-152 ra đời để chám vào chỗ trống đó. Máy bay huấn luyện Yak-152 được phát triển dựa trên loại máy bay huấn luyện hạng nhẹ từ thời Liên Xô là Yak-54 vốn là sản phẩm của phòng thiết kế Yakovlev.

Yak-152 được trang bị động cơ tuabin cánh quạt RED A03 V12  500 mã lực. Máy bay cũng được trang bị ghế phóng khẩn cấp SKS-94M. Máy bay có tốc độ bay ngang tối đa  300-320 km, tốc độ hạ cánh 100-120 km/h. Trần bay 4.000m và tầm bay tối đa 1.400 km.

Việc phát triển  máy bay Yak-152 bắt đầu từ năm 2000. Một khoản quỹ được duyệt cho chương trình trang bị loại máy bay Yak-152 được phân bổ từ năm 2014 trong khuôn khổ chương trình  ROC “Bird-air force của quân đội Nga


Bình Nguyễn (theo RIA)
.
.
.