Nga có áo giáp Ratnik chống bom thế hệ mới

Chủ Nhật, 24/04/2016, 11:19
Sáng 24-4, Hãng tin Sputnik đã phát một đoạn video cho thấy một nữ kỹ sư của Viện Khoa học Cơ khí Chính xác Trung ương Nga đang thử nghiệm thực tế áo giáp chống bom, đạn thế hệ mới cho quân đội Nga.

Nữ kỹ sư hoàn toàn tự tin bước đi giữa bãi mìn có sức công phá cực mạnh và không bị thương. 

Áo giáp có tên gọi Ratnik, bao gồm hơn 40 thành phần: Vũ khí, giáp bảo vệ binh sĩ, kính nhìn đêm, thiết bị giao tiếp và định vị... sẽ giúp quân đội Nga chiến đấu tốt hơn trong tương lai, đặc biệt trong cuộc chiến chống khủng bố.

Hình ảnh vụ thử nghiệm áo giáp chống bom thế hệ mới của Nga

Mặc dù Ratnik có trọng lượng tổng cộng lên đến 20kg, người sử dụng có thể tháo, lắp nó chỉ trong vài giây. 

Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng Quốc gia Nga, nhà báo Igor Korotchenko khẳng định bộ giáp thật sự hoàn hảo để đáp ứng yêu cầu khắt khe của Quân đội Nga.

Mẫu áo giáp chống đạn, bom thế hệ mới của Nga.

50 công ty đã tham gia sản xuất Ratnik, các lớp vải có phủ polymer đa tầng giúp chống cháy hiệu quả và làm nó “vô hình” trước camera hồng ngoại. 

Áo giáp mới cũng chứa những tấm gốm và Kevlar chứ không phải titan, do đó nó chống lại đạn súng bắn tỉa và mảnh bom, mìn tốt hơn. Khi ở trong môi trường nước, Ratnik sẽ biến thành áo phao, nhưng vẫn giữ đủ chức năng chống đạn.

Ngọc Bích
.
.
.