Mỹ bắn thử thành công tên lửa răn đe hạt nhân mới

Thứ Tư, 02/08/2017, 19:53

Mỹ đã bắn thành công một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) nhằm mục đích “răn đe”...

Vụ thử tên lửa ICBM được thực hiện từ Căn cứ Không quân Vandenburg ở California vào sáng 2-8.

Tên lửa tầm xa bay được hơn 5.000 km tới một trường bắn ở Thái Bình Dương vào lúc 2 giờ 10’ (địa phương) sáng 2-8.

Vụ thử tên lửa được thực hiện vào sáng 2-8. Ảnh: AP
Bộ chỉ huy Không kích toàn cầu Không quân Mỹ quan sát vụ thử tên lửa. Ảnh: AP

Một người phát ngôn Không quân Mỹ cho biết vụ thử tên lửa tầm xa đã được lên kế hoạch từ lâu.

Nhưng vụ phóng diễn ra chỉ vài ngày sau khi CHDCND Triều Tiên tiếp tục bắn một ICBM Hwasong-14 rơi xuống Biển Nhật Bản.

Không quân Mỹ tuyên bố: “Vụ thử này cho thấy khả năng hạt nhân của Mỹ là an toàn, chắc chắn, hiệu quả, có thể răn đe, phát hiện cũng như chống lại các cuộc tấn công lên lục địa Mỹ và đồng minh”.

Bộ chỉ huy Lực lượng Không kích Toàn cầu Không quân Mỹ cho biết đơn vị đã thực vụ thử ICBM ở California nhằm đảm bảo tính hiệu quả, khả năng sẵn sàng chiến đấu và độ chính xác của vũ khí.

Về mặt lý thuyết tên lửa Hwasong-14 có thể tấn công lục địa Mỹ. Đồ họa: Daily Star

Người phát ngôn Không quân Mỹ, Đại tá Mark Graff tin rằng vụ thử sẽ đánh giá độ tin cậy của lực lượng ICBM để duy trì khả năng răn đe hạt nhân.

Lầu Năm Góc chưa tiết lộ thông tin chi tiết về vụ thử tên lửa có khả năng tấn công CHDCND Triều Tiên.

Trúc Phạm
.
.
.