Máy bay ném bom tầm xa của Nga hạ cánh bằng… bụng

Thứ Tư, 18/12/2019, 17:06
Một trong những chiếc máy bay ném bom tầm xa siêu thanh của Quân đội Nga đã phải hạ cánh bằng bụng sau khi gặp trục trặc về động cơ…


Thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, chiếc máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp trên một cánh đồng ở vùng Astrakhan thuộc miền nam nước Nga, cách xa khu vực đông dân cư, vào hôm qua (17-12).

Khu vực chiếc Tu-22M3 gặp sự cố.

Rất may, cả hai thành viên phi hành đoàn đều không bị thương và tự thoát khỏi máy bay an toàn.

Được biết, chiếc máy bay ném bom tầm xa này gặp sự cố khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và không được trang bị vũ khí.

Máy bay Tu-22M3 của Nga.

Máy bay Tu-22M3 (hay Backfire theo cách gọi của NATO), là máy bay ném bom tầm xa siêu thanh 2 động cơ bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1989 như một phiên bản nâng cấp của máy bay Tu-22M có từ thời Chiến tranh Lạnh.

Được biết, những chiếc Tu-22M3 từng tham gia các chiến dịch đánh bom ở Syria, cất cánh từ các căn cứ ở Nga.

V.Cường (theo washingtonpost)
.
.
.