MHTK- tên lửa nhỏ nhất thế giới phá hủy mọi mục tiêu

Thứ Tư, 06/04/2016, 19:30
Tập đoàn sản xuất vũ khí Lockheed Martin (Mỹ) cho biết đã thử nghiệm thành công một tên lửa đánh chặn thu nhỏ được thiết kế để tiêu diệt pháo cao xạ và đại bác cũng như máy bay tấn công không người lái của kẻ thù.

Vụ phóng thử  đã chứng minh sự nhanh nhẹn và khả năng khí động học của tên lửa MHTK (Tên lửa siêu nhỏ tiêu diệt mục tiêu chính xác) được thiết kế đánh chặn mục tiêu rocket, pháo cao xạ và đại bác ở tầm bắn xa hơn so với những hệ thống phòng không hiện nay, theo thông cáo báo chí được công bố vào ngày 5-4.

Trụ sở Lockheed Martin ở Mỹ.

Tuy nhiên, Lockheed Martin không nêu rõ chi tiết tên lửa đã phá hủy mục tiêu giả lập nào.

Tên lửa đánh chặn MHTK chỉ dài 60,96cm và nặng 2,26kg, đủ nhỏ gọn nhưng có thể dễ dàng phóng bắn từ ống phóng di động tiêu diệt chính xác mục tiêu địch.

Tên lửa MHTK.

Lockheed Martin khẳng định: “Chương trình nghiên cứu, chế tạo tên lửa đánh chặn cỡ nhỏ nhằm bảo vệ binh lính Mỹ chiến đấu trên chiến trường có thể một mình chống lại tên lửa hành trình, đạn pháo và đạn đại bác và máy bay tấn công không người lái của địch”.

Phạm Trúc
.
.
.