Lực lượng Đặc biệt Nga vừa nhận vũ khí siêu nhỏ có sức công phá khủng khiếp

Thứ Sáu, 22/07/2016, 18:15

Lực lượng Đặc biệt Nga vừa tiếp nhận một loại vũ khí mới-súng phóng lựu nhỏ gọn và uy lực nhất thế giới có tên gọi Bur (бур) tiếng Nga có nghĩa là“xuyên thủng mọi mục tiêu”, thông tấn Pravda đưa tin ngày 22-7.

Súng phóng lựu Bur được thiết kế như là một loại vũ khí yểm trợ bộ binh hạng nhẹ. Nó là phiên bản nâng cấp của hệ thống súng phóng lựu PRO-M Shmel bắn lựu đạn bằng động cơ phản lực sử dụng nhiên liệu lỏng đốt nóng.

Bur có kích thước nhỏ, gọn và trọng lượng nhẹ hơn “đàn anh” Shmel, nên nó rất dễ mang vác.

Lực lượng Đặc biệt Nga đang tập trận cùng súng phóng lựu Bur

Trọng lượng tối đa của súng có sẵn một quả lựu đạn trong ống phóng chỉ 3,5kg. Tầm bắn để thổi tung mục tiêu lên đến 650, tối đa hơn 900m vẫn có thể gây thiệt hại cho mục tiêu đối phương. Sức công phá của lựu đạn được so sánh với đạn pháo 120mm.

Sức công phá của Bur tương đương với khoảng 6kg thuốc TNT. Lựu đạn được phóng ra từ Bur có thể đốt cháy một diện tích ít nhất 30m3.

Hệ thống Bur gồm 2 thành phần: Bệ phóng và ống phóng lựu đạn khép kín.

Súng được trang bị những phụ tùng như kính ngắm ngày/đêm, hệ thống dò tìm mục tiêu bằng hồng ngoại và máy đo khoảng cách bằng laser.

Phạm Trúc
.
.
.