Lộ diện hệ thống tên lửa mới của Nga “khủng hơn” S-500

Thứ Tư, 04/05/2016, 13:52
S-500 chỉ đủ sức phát hiện và tấn công lên đến 10 đầu đạn tên lửa đạn đạo cùng một lúc. Nhưng một hệ thống tên lửa phòng không mới nhất của Nga có thể “xé tan xác” hơn 30 mục tiêu chỉ trong nháy mắt.

Quân đội  Nga sẽ tiếp nhận những nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống tên lửa phòng không Almaz Altey S-500 trong tương lai gần.

Hệ thống tên lửa phòng không S-500 của Nga

“Chúng tôi mong những nguyên mẫu đầu tiên của hệ thống phòng không S-500 chống máy bay sẽ sớm được chuyển giao”, Thiếu tướng Vitor Gumyonny, một tư lệnh lực lượng không quân Nga trả lời phỏng vấn báo Rossiya-24 (Nước Nga 24 giờ) vào ngày 3-5.

Vũ khí mới sẽ nâng cao khả năng phòng vệ-chiến đấu đa tầng trong hệ thống phòng không đa tầng của Nga có khả năng đánh phá mục tiêu cách 201km. 

Vũ khí mới sẽ nâng cao khả năng phòng vệ-chiến đấu trong hệ thống phòng không đa tầng.  Điều đó đồng nghĩa S-500 sẽ có thể tấn công những mục tiêu, chẳng hạn tên lửa đạn đạo đang trong không gian ở phạm rộng hơn 643km.  Trung đoàn S-500 đầu tiên sẽ được triển khai để bảo vệ Moscow và miền Trung nước Nga.

Lực lượng Tên lửa Nga "ngón tay thần chết" đối với mọi kẻ thù

S-500 có khả năng phát hiện và tấn công lên đến 10 đầu đạn tên lửa đạn đạo cùng một lúc có tốc độ bay 7.010m/giây. Nó cũng được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đánh chặn, đặc biệt đối với tên lửa từ hệ thống THAAD do Mỹ sẵn xuất.

Như tất cả hệ thống phòng không hiện đại của Nga, S-500 có tính cơ động cao và sử dụng một mạng lưới radar để nhắm mục tiêu ở khoảng cách rất rộng và xa.

Hệ thống sử dụng radar tác chiến 91N6A(M), một phiên bản nâng cấp của radar 96L6-T96L6 và 76T6 phối hợp với radar 77T6.

Trong thời gian này, quân đội Nga đang thử nghiệm hệ thống phòng không di động S-350 Vityaz,.loại vũ khí này sẽ thay thế “lão chiến binh” S-300PS và những hệ thống như Buk-M3, S-300VM4, S-400 và S-500.

 “Những thử nghiệm đối với hệ thống tên lửa chống máy bay chiến đấu hiện đang tiếp tục được triển khai.  Một số hoạt động phóng bắn ban đầu  thành công và hệ thống đã chứng minh được ưu điểm và sẽ thay thế hệ thống S-300PS”, ông Gumyonny cho biết.

S-350 thiết kế để lắp đặt trên xe tải quân sự được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực di động và radar hiện đại chủ động quét tìm mục tiêu thế hệ mới (AESA).

Hệ thống sử dụng tên lửa đánh chặn tìm diệt mục tiêu bằng sóng vô tuyến tương tự như S-400 và có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 120km và độ cao  30,4km. Nó đủ sức hạ gục hơn 30 tên lửa trong cùng một lúc.

Tạp chí Chính trị Lợi ích Quốc gia Mỹ bình luận: “Người Nga đang dự kiến kết hợp S-500 với S-400, S-300VM4 và S-350 cùng nhiều loại  vũ khí khác để tạo thành mạng lưới phòng không tích hợp toàn diện”

Trúc Phạm
.
.
.