Không quân Hàn Quốc trang bị bom và tên lửa “khủng” cho máy bay F-16

Thứ Hai, 19/12/2016, 14:29

Hàn Quốc sẽ trang bị cho phi đội máy bay chiến đấu F-16 bom và tên lửa có khả  năng tấn công các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất của Triều Tiên, Thông tấn Korea Times đưa tin hôm 19-12.

Theo truyền thông Hàn Quốc, các máy bay chiến đấu F-16 của nước này sẽ được trang bị bom điều hướng không đối đất US GBU-31JDAM (Vũ khí Tấn công Liên hoàn) có khả năng tấn công cơ sở quân sự đặt dưới lòng đất, và tên lửa tầm trung không đối không AIM-120 có thể bắn hạ máy bay chiến đấu của Triều Tiên ở khoảng cách 50-180 km.

Phi đội F-16 Không quân Hàn Quốc đang thực hành huấn luyện chiến đấu

Dự án Nâng cấp Phi đội F-16 Chiến đấu vì Hòa bình (PBU) đã được thiết lập từ tháng 11-2009, khi đó Chính phủ Hàn Quốc ký một thỏa thuận với Nhà thầu Quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ để nâng cấp các máy bay chiến đấu. Có tổng cộng 30 chiếc F-16 được cải tiến từ tháng 10-2013 cho đến nagy.

Hôm  18-12, Triều Tiên công bố một số hình ảnh và thông tin về một loại máy bay không người lái đa chức năng, có thể thực hiện nhiệm vụ do thám cũng như chiến đấu cùng lúc đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia quân sự Hàn Quốc.

Toại Khanh
.
.
.