Italy cho ra mắt thiết giáp mới Centauro II

Thứ Hai, 24/10/2016, 22:00

Công ty Leonardo của Italy hôm 24-10 đã cho ra mắt một loại xe bọc thép mới Centauro II được trang bị đại bác cỡ nòng 120mm.


Centauro II sử dụng một tháp pháo được trang hệ thống ngắm quang-điện tử thế hệ mới nhất dành cho cả chỉ huy và xạ thủ, một số thiết bị liên lạc, chỉ huy và điều khiển hỏa lực tinh vi.

Xe bọc thép Centauro II của quân đội Italy

Ngoài ra, thiết xa còn được trang bị hệ thống phòng thủ H3 Jammer ngăn chặn mìn, vật liệu nổ tự tạo (IED) điều khiển từ xa, một súng phóng lựu tự động ((AGL) cỡ nòng 40mm tầm bắn tối đa 800m và tốc độ đạn bay 105km/giờ,

“Đặc biệt, thân xe thiết kế theo hình chữ V, sẽ tăng cường khả năng chống mìn hoặc IED, và tháp pháo cũng được trang bị tấm chắn đạn xuyên giáp”, Công ty Leonardo cho biết.

Xe dài 8,26m, rộng 3,12m và cao 3,65m, chiều cao tháp pháo không quá 2,1m, tổng trọng lượng 30 tấn.

Centauro II sử dụng một động cơ  Iveco Vector 8V Euro III, sức kéo 720, giúp xe đạt tốc độ tối đa 70km/giờ trên đường bằng.

Nhiều loại biến thể Centauro hiện đang phục vụ quân đội các quốc gia Italy, Tây Ban Nha, Jordan và Oman.

Công ty Leonardo thành lập vào năm 1985 là một cơ sở sản xuất xe quân sự lớn, đáp ứng nhu cầu của quân đội Italy.

Trúc Phạm
.
.
.