Iran khoe hệ thống tên lửa tốt hơn S-300 của Nga

Chủ Nhật, 21/08/2016, 17:10
Sau nhiều tháng nghiên cứu và phát triển, Iran đã chính thức công bố hệ thống tên lửa phòng không mới-Bavar 373 vào ngày 21-8.

Bavar 373 là hệ thống tên lửa tầm xa được các kỹ sư Iran tự phát triển.

Tổng Iran Hassan Rouhani và Bộ trưởng Quốc phòng Iran Chuẩn tướng Hussein Dehqan- đã thị sát cơ sở sản xuât Bavar 737 và thậm chí còn chụp vài bức ảnh lưu niệm cùng với hệ thống phòng không thế hệ mới.

Tổng thống Rouhani và Bộ trưởng Quốc phòng Iran Dehqan chup ảnh lưu niệm bên hê thống tên lửa Bavar 373 mới

Tehran khẳng định hệ thống tên lửa tầm xa Bavar 373 được phát triển để thay thế cho hệ thống S-300 của Nga.

Theo các quan chức an ninh Iran, hệ thống tên lửa nội địa tốt hơn so với S-300, có thể theo dõi hơn 100 mục tiêu giống như hệ thống của Nga, nhưng khả năng tiêu diệt mục tiêu chính xác hơn.

Lãnh đạo Iran kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu của Bavar 373

“Chúng tôi tin lá chắn tên lửa Bavar có chất lượng tốt hơn so với những hệ thống phòng không tầm xa được triển khai hiện nay trên khắp toan quốc”, Tướng Farzad Esmayeeli, một chỉ huy quân đội Iran trả lời thông tấn quốc gia Fars.

Phạm Trúc
.
.
.