Iran cho ra mắt mìn “Tia chớp” chống trực thăng

Thứ Năm, 23/02/2017, 20:11
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 23-2 đã cho ra mặt một loại mìn mới chống trực thăng trong cuộc tập trận đang diễn ra ở miền Tây nước này.

Mìn mới có tên gọi Sa’eqeh (tia chớp) đã được bắn thử thành công trong cuộc tập trận Payambar-e-A’azam (Thiên sứ Vĩ đại) 11 ở huyện Taybad, phía Tây Bắc tỉnh Khorasan Razavi.

Mìn Sa'eqeh chống trực thăng của quân đội Iran

Sa’eqeh được thiết kế và chế tạo hoàn toàn bởi các chuyên gia khoa học quân sự Iran với mục địch tăng cường khả năng chống xâm nhập trên không.

Mìn chống trực thăng được điều khiển từ xa có chứa nhiều đầu đạn gài trên mặt đất để chống mục tiêu bay lên đến 500 m.

Sau khi phần chính phát nổ, các viên đạn bi sẽ bay ra và phát nổ theo một đường thẳng cho phép vũ khí tiêu diệt hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho mục tiêu.

“Tia chớp” không cần hệ thống radar riêng biệt để phát hiện trực thăng.

Đây là mìn chống trực thăng thế hệ thứ 3 của Iran, sau các loại mìn J-AHM và Sayyad.

Trúc Phạm
.
.
.