IS dùng vũ khí siêu dị như thời Thế chiến I chống máy bay Nga-Mỹ

Thứ Hai, 19/09/2016, 15:39

Tổ chức khủng bố IS đã ngụy trang bom chống máy bay bằng cách sử dụng túi nhựa để cố gắng hạ máy bay chiến đấu của phương Tây, Báo Anh Express Daily đưa tin ngày 19-9.

Theo tờ báo, IS đang điên cuồng tạo ra thiết bị gây chết người và đăng hướng dẫn từng bước lên internet để các tổ chức khủng bố khác sao chép ý tưởng độc hại.

Nhãn hướng dẫn trên túi nhựa chứa mìn ghi rõ “đó là vũ khí thô sơ gây tê liệt ngẫu nhiên và phá hủy máy bay của kẻ thù”.

Nó chỉ ra cách túi nhựa được bơm đầy khí hydro, tạo thành bong bóng mang thuốc nổ và có thể bay trên nhiều độ cao khác nhau.

Abu Ayyub al Baghdadi, tác giả “công trình” vũ khí “bắn hạ máy bay chiến đấu trên lãnh thổ Nhà nước Hồi giáo "khoác lác" rằng, máy bay Nga và liên quân do Mỹ dẫn đầu có thể bị rơi, nếu đụng phải  túi nhựa, kết quả nhiều viên đạn bi sẽ bắn ra và phá hủy máy bay.

IS dường như đang áp dụng mọi chiến thuật kỳ quái với hy vọng tạo ra “vùng cấm bay” trong khu vực mà bọn chúng chiếm đóng trái phép ở Iraq và Syria.

Hướng dẫn cũng dạy các phần tử khủng bố biết cách làm thế nào để tạo ra 300 lít khí hydro bằng cách sử dụng hóa chất có sẵn.
IS đang tìm cách dùng túi nhựa bơm đầy khí hydro mang bom tấn công máy bay chiến đấu của Nga và Mỹ

Năm ngoái, IS từng phát đoạn video lên internet để khoe “vũ khí” tương tự làm bằng bao cao su có chứa thiết bị nổ.

Theo Express Daily, Quân đồng minh từng sử dụng bóng bay gắn bom trong Thế chiến I.


Một tên khủng bố đang chế tạo "bom bóng bay"

Quân đội Anh đã  sáng tạo ra một loại vũ khí mới có biệt danh “Kẻ trừng phạt”  sử dụng công nghệ phi đạn phân mảnh nổ chính xác trên đầu mục tiêu. 

Tên lửa sẽ phát nổ bên trên mục tiêu và phát tán nhiều mảnh đạn buộc bọn khủng bố như IS phải rời khỏi hang ổ, ngoi lên mặt đất, như vậy, máy bay chiến đấu của phương Tây dễ dàng tiêu diệt chúng.

Trúc Phạm
.
.
.