IS chuẩn bị tấn công quân đội Iraq bằng tên lửa gắn đầu đạn hóa học

Thứ Bảy, 28/01/2017, 12:57

Lực lượng Đặc biệt Pháp cho biết tổ chức khủng bố IS đang lên kế hoạch tấn công quân đội Iraq bằng tên lửa tầm ngắn và tầm xa gắn đầu đạn hóa học hoặc sinh học từ phía Tây Mosul.

Tư liệu hiện đang được phân tích bởi Lực lượng đặc biệt Pháp cùng với các đơn vị quân đội Iraq ở thành phố Mosul.

Tên lửa trong kho vũ khí của tổ chức khủng bố IS bị quân đội Iraq phát hiện gần sông Tigris (Ảnh: Sky News)

Thông tấn Anh Sky News đã chụp ảnh một kho vũ khí IS gần sông Tigris, nơi chứa hàng chục tên lửa cùng với dàn phóng di động.

Vũ khí nhập lậu từ Syria. Tên lửa dài 3m được thiết kế để bắn hạ máy bay chiến đấu, hầu hết là Scud.

Thậm chí còn có cả một bệ phóng tạm thời, có thể bắn tên lửa đến hàng chục km, theo các cố vấn quân sự.

Hóa chất trong khu vũ khí của tổ chức khủng bố IS (Ảnh: Sky News)

Tư liệu tình báo cho biết, phiến quân IS cũng đang bí mật tự chế tên lửa “Scud” trong rừng sâu.

 “Khu vực đó nồng nặc mùi hóa chất và chúng tôi được cảnh báo không được đụng, ngửi đến bất kỳ thứ gì”, các phóng viên Sky News xác nhận.

Các binh sĩ Pháp cảnh báo cho câc đồng nghiệp Iraq biết toàn bộ khu vực đã nhiễm độc. Kiểm tra độc tố đang tiếp tục được tiến hành.

Phạm Trúc
.
.
.