Hé lộ uy lực khủng của vũ khí siêu vượt âm liên lục địa đầu tiên thế giới

Thứ Hai, 30/12/2019, 15:05
Thiết bị lướt siêu vượt âm Avangard vừa được Nga biên chế cho quân đội có tầm bắn không giới hạn, tốc độ gấp 27 lần âm thanh và không hệ thống phòng thủ nào đánh chặn được.


Nga khai hỏa tên lửa đạn đạo mang thiết bị lướt Avangard lên không gian tháng 12-2018. Video: BQP Nga

Nga tuần qua trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới biên chế vũ khí siêu vượt âm có tầm bắn liên lục địa khi bàn giao phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard cho một trung đoàn tên lửa đóng tại thành phố Orenburg của nước này, theo Reuters.

"Tôi chúc mừng tất cả chúng ta và đặc biệt là lực lượng tên lửa chiến lược trong sự kiện trọng đại của đất nước", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nói trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin.

Trước đó, ông Putin cũng ca ngợi sự kiện Avangard được bàn giao cho quân đội là "có một không hai" trong lịch sử, chứng minh năng lực vượt trội của người Nga trong lĩnh vực này và buộc Mỹ phải dốc sức để chạy đua.

Tổng thống Putin giới thiệu phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard lần đầu trong bài phát biểu hồi tháng 3-2018. Tuy nhiên, quá trình phát triển tên lửa được cho là đã bắt đầu từ những năm 2000. Trong quá trình này, Avangard được lắp trên đỉnh tên lửa đạn đạo liên lục địa UR-100N (SS-19).

Nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga khẳng định, sau khi kích hoạt từ UR-100N hoặc các thân tên lửa khác ngoài không gian, Avangard sẽ nhanh chóng đạt đến vận tốc Mach 27 khi hồi quyển.

Hình ảnh mô phỏng đường bay của Avangard. Ảnh: AP

Điều đặc biệt của Avangard so với các đầu đạn khác là khả năng kiểm soát hành trình bay. Không như tên lửa đạn đạo thông thường, vốn bay với quỹ đạo parabol nên có thể tính toán để đánh chặn thì Avangard được đưa lên không trung để lấy độ cao theo phương thẳng rồi lao đến đích bằng đường lướt khó đoán định.

Tên lửa được chế tạo để vượt qua mọi hư hại do nhiệt độ cao hay áp suất lớn sinh ra khi đạt vận tốc cực lớn. Điều này đồng nghĩa với việc loại vũ khí đáng gờm này có thể qua mặt mọi biện pháp phòng thủ trong giai đoạn tiếp cận, khiến nó không thể bị đánh chặn. Điều này thậm chí đã được Mỹ thừa nhận.

Tháng 12-2018, Nga lần đầu xác nhận thử nghiệm phương tiện bay siêu vượt thanh Avangard từ căn cứ tên lửa Dombarovskiy ở vùng Urals, Avangard đánh trúng mục tiêu giả định ở Kura trên bán đảo Kamchatka cách vị trí phóng 6.000 km.

Đến nay chưa có hình ảnh chính thức nào về Avangard được công bố. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đầu tháng 12, Nga đã giới thiệu Avangard cho nhóm thanh tra Mỹ, một phần trong các biện pháp minh bạch theo hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược Start giữa Mỹ và Nga.

Thiện Nhân
.
.
.