Hải quân Nga tiếp nhận tàu ngầm thế hệ thứ 4

Chủ Nhật, 19/06/2016, 09:56
Tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Vladimir Monomakh Borey hoạt động bằng năng lượng hạt nhân (Dự án 955) sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương vào cuối năm 2016, Tư lệnh Lực lượng Hải quân Nga-Đô đốc Vladimir Korolev cho biết vào ngày 18-6.


“Năm nay, tàu ngầm Borey sẽ ở đó, nhưng chúng tôi từng hứa”, ông nói với Thông tấn TASS.

Hải quân Nga bắt đầu tiếp nhận tàu ngầm lớp Borey thế hệ thứ 4 thuộc dự án 955 trong thời gian gần đây.

Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga

Tàu ngầm Vladimir chính thức được bàn giao cho Hạm đội Thái Bình Dương vào năm 2017. Hải quân Nga sẽ tiếp nhận hơn 4 tàu ngầm lớp Borey trước năm 2020. Do đó, hạm đội tàu ngầm tên lửa đạn đạo Nga sẽ bao gồm 15 tàu, nếu Quân đội Nga cho dừng Dự án 667BDR.

Tàu ngầm hạt nhân dự án 955 được trang bị tên lửa đạn đạo 16R- Bulava xuyên lục địa có tầm bắn hơn 8.000km, được  thiết kế để trở thành xương sống lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga trong những thập niên tới.

Nó cũng được trang bị một buồng thoát hiểm được thiết kế để bảo vệ thủy thủ.


Phạm Trúc
.
.
.