Hải quân Nga sẽ sớm được trang bị ngư lôi mới

Thứ Hai, 26/06/2017, 21:01
Một loại ngư lôi thế hệ mới đã vượt qua các cuộc thử nghiệm cấp quốc gia ở khu vực Hồ Issyuk Kuk, Kirgizia hôm 22-6.

Các cuộc thử nghiệm sẽ được hoàn tất vào cuối năm.

“Nếu thử nghiệm thành công, ngư lôi sẽ được đưa vào hoạt động, và sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm 2018”, một nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho thông tấn TASS biết hôm 25-6.

Ngư lôi Futliar 

Theo nguồn tin, giống như ngư lôi Fizik hiện đang phục vụ Hải quân Nga, ngư lôi mới cũng có đầu dò mục tiêu bằng hồng ngoại, nhưng nó sẽ được điều hướng hoàn toàn từ tàu ngầm.

Ngoài ra, Futliar sẽ được trang bị hệ thống điều hướng hiện đại tăng khóa mục tiêu dưới lòng biển. Tốc độ và giới hạn độ sâu khi ngư lôi được phóng sẽ hơn 50 km/giờ.

Ngư lôi Futliar sẽ được trang bị chủ yếu cho các tàu ngầm lớp Yasen và Borei Hải quân Nga

Nguồn tin cho biết ngư lôi Futliar sẽ được trang bị chủ yếu các tàu ngầm lớp Berei (Dự án 955A) và tàu ngầm lớp Yasen (Dự án 885M). Khi Futliar bắt đầu được sản xuất hàng loạt, ngư lôi Fizik sẽ “nghỉ hưu”.

Cả 2 ngư lôi được Viện Nghiên cứu Thiết kế vũ khí hải chiến Morteplotekhnika ở Saint Petersburg thiết kế và sẽ được sản xuất tại nhà máy Dagdiesel.

Toại Khanh
.
.
.