Hệ thống phòng thủ liên kết vũ khí của Hải quân Mỹ

Thứ Bảy, 21/05/2016, 17:59
Hải quân Mỹ đang tạo ra một mạng lưới phòng thủ Lưới trời trên mặt biển bao gồm liên kết máy bay, tàu chiến, tàu ngầm và các hệ thống vũ khí thông qua công nghệ điện toán đám mây.

Hệ thống  phòng thủ có tên gọi Lưới trời (Sky Net) sử dụng công nghệ điện toán đám mây để bảo vệ an toàn cho tàu chiến Hải quân Mỹ và đánh chặn mọi mối đe dọa.

Hệ thống Lưới trời của Hải quân mỹ

Lưới trời sử dụng cảm biến được gọi tên “đám mây chiến thuật” cho phép máy bay chiến đấu hoặc tàu chiến truy cập hàng loạt thông tin về mục tiêu để khởi động vụ khí tấn công mục tiêu kẻ thù.

Đô đốc Mark Darrah, một chỉ huy Hệ thống vũ khí tự hành Hải quân Mỹ ca ngợi hoạt động của hệ thống bằng giọng đầy tự hào.

“Toàn bộ hệ thống được tích hợp hỏa lực mạnh, tận dụng tất cả các công nghệ, cho phép chúng nhanh chóng phóng các loại tên lửa trong cùng 1 hệ thống tác chiến”, ông Darrah cho biết.

Mô phỏng hoạt động của hệ thống Lưới trời

Hải quân Mỹ khẳng định Lưới trời cho phép lực lượng tăng cường hiệu quả cũng như phạm vi chiến đấu của hệ thống vũ khí riêng chống lại mọi mối đe dọa trên mặt biển.
Ngọc Bích
.
.
.