Nga trang bị công nghệ dẫn đường mới trên MiG-35

Thứ Bảy, 21/05/2016, 11:24
Máy bay phản lực chiến đấu MiG-35 của Nga sẽ sớm được trang bị hệ thống dẫn đường dựa trên nền tảng giảm bớt quán tính.

Việc tiếp nhận hệ thống điều hướng được thiết kế dành máy bay chiến đấu MiG sẽ hoàn tất vào tháng 7, ông Igor Nasenkov, phó giám đốc Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến-Điện tử Nga (KRET) cho hãng tin RIA Novosti biết vào ngày 21-5.

Máy bay chiến đấu MiG-29K/KUB hiện được trang bị hệ thống điều hướng quán tính LINS-100RS, trong khi MiG-35 sẽ tiếp nhận BINS-SP2, một hệ thống dẫn đường hoạt động rất yên tĩnh, có độ bền cao và dễ sử dụng.

Hệ thống được thiết kế để xác định vị trí mục tiêu địch, cung cấp thông tin tác chiến và dẫn đường máy bay chiến đấu. 

Máy bay chiến đấu MiG-35 của Nga

Nó cũng có thể xác định tọa độ, các thông số của một đối tượng trong chế độ tự hành trên không, mặt đất hoặc mặt biển, chẳng hạn máy bay, xe quân sự và tàu chiến không người lái.

MiG-35 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ 4++,  đó là sự phát triển cao hơn của dòng máy bay chiến đấu MiG-29K/KUB và MiG-29M/M2 được nâng cấp tính linh hoạt và hiệu quả chiến đấu.

Quỳnh Hoa
.
.
.