Choáng khi xem tên lửa của Hải quân Israel đánh chìm chiến hạm

Thứ Sáu, 08/07/2016, 14:43
Ngày 7-7, Hải quân Israel đã công bố đoạn phim tư liệu về một cuộc tập trận diễn ra trong thời gian gần đây cho thấy sức mạnh của tên lửa chống tàu chiến mạnh nhất thế giới-Harpoon,

Đại tá Ziv Rom, Chỉ huy Hạm đội 3 Hải quân Israel miêu tả cuộc tập trận với thông tấn Jerusalem Post: “Kịch bản này xảy ra trên mặt trận phái Bắc, ở đó chúng tôi phát hiện ra tàu đối phương và phá hủy nó trong nháy mắt”.

Ông Rom cho biết tên lửa Harpoon chống tàu chiến được bắn từ phạm vi rất xa.

Tên lửa Harpoon

Tên lửa Harpoon là tên lửa chống tàu chiến hiệu quả nhất thế giới, hiện loại vũ khí này đang phục vụ quân đội của hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới.

Harpoon kết hợp công nghệ điều hướng chủ chốt từ 2 chương trình vũ khí khác nhau của Tập đoàn Boeing: Hệ thống định vị toàn cầu/dẫn đường quán tính (GPS/INS), phần mềm, trạm máy tính chỉ huy, ăng-ten GPS và bộ thu tín hiệu tác chiến SLAM-ER.

Harpon có khả năng thực hiện cả 2 nhiệm vụ tấn công đất liền và chống hạm. Để tấn công đất liền và tàu chiến của kẻ thù đang đồn trú trong căn cứ, tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính có hỗ trợ GPS để phóng trúng mục tiêu.

Đầu đạn nặng 497kg tạo sức công phá mạnh đủ gây thiệt hại cho hàng loạt mục tiêu trên bờ gồm cơ sở phòng vệ ven biển, hệ thống tên lửa đất đối không, máy bay và tàu chiến đang đồn trú trong căn cứ.

Tên lửa nặng 526 kg, có đường kính 34,29cm, dài 462cm, đạt tầm bắn tối đa 142km. 

Phạm Trúc
.
.
.