Vượt qua cả Koenigsegg và Hennessey, Ford GT phá kỷ lục tốc độ

Thứ Sáu, 29/03/2019, 11:50
Không phải các thương hiệu Koenigsegg, Bugatti, Lamborghini hay bất cứ một chiếc siêu xe của các hãng danh tiếng nào khác, chính chiếc Ford GT đời 2006 do hãng độ M2K Motorsports tùy chỉnh đã làm nên lịch sử khi cán mốc tốc độ tối đa 300,4 dặm/giờ (tương đương 483,44 km/giờ) trong cự ly một dặm (tương đương 1,6 km)...


Các thương hiệu sản xuất ô tô danh tiếng như Koenigsegg hay Hennessey đã “nhăm nhe” đẩy tốc độ những chiếc siêu xe Jesko và Venom F5 của họ lên mốc 300 dặm/giờ nhưng giờ đây, hãng độ M2K Motorsports đã cán đích trước họ.

M2K Motorsports đã mang chiếc Ford GT tùy chỉnh của mình tham dự các sự kiện xe trên khắp nước Mỹ trong nhiều năm và trong năm 2017, chiếc xe này đã đạt vận tốc kỷ lục 293,6 dặm/giờ (tương đương 472,5 km/h) trong cự ly một dặm.

Chiếc Ford GT 2006 được M2K Motorsports.

Với một loạt thay đổi, M2K Motorsports đã trang bị cho chiếc Ford GT động cơ V8 tăng áp 5,4 lít sản sinh công suất 2.500 mã lực khiến nó có thể đạt tốc độ 300 dặm/giờ một cách dễ dàng. Kinh ngạc hơn, nó có thể đạt tốc độ 174,5 dặm/giờ (tương đương 280,8 km/giờ) trong cự ly ¼ dặm và đạt tốc độ 240 dặm/giờ (tương đương 386 km/giờ) chỉ trong nửa dặm.

Điều thú vị là chiếc Ford GT này đủ điều kiện để chạy trên đường phố Mỹ. Nếu cự ly đủ dài, chắc chắn rằng chiếc Ford GT này sẽ cán những mốc tốc độ cao hơn nữa trong phạm vi an toàn.

Mặc dù những chiếc siêu xe của thương hiệu nước Pháp được coi là vua của những chiếc xe tốc độ cao, nhưng Bugatti không có hứng thú với việc theo đuổi kỷ lục tốc độ, ngay cả với những chiếc Chiron. Điều này đồng nghĩa với việc, sẽ chỉ có những chiếc siêu xe của Koenigsegg và Hennessey là đối thủ chính của chiếc Ford GT được M2K Motorsports tùy chỉnh trong cuộc đua tốc độ ở mốc 300 dặm/giờ.

V.Cường (theo Carscoops)
.
.
.