Sắp đấu giá chiếc xe Porsche cổ đắt nhất thế giới

Thứ Tư, 15/05/2019, 21:23
Được các chuyên gia xe cổ định giá lên tới 20 triệu USD, chiếc xe cổ hàng hiếm ra mắt năm 1949 Porsche Type 64 (hiện thuộc quyền sở hữu của vị tiến sĩ người Áo Thomas Gruber) chuẩn bị được đem ra đấu giá trong Tuần lễ xe cổ năm 2019 - Monterey Car Week - diễn ra tại California, Mỹ.

Porsche Type 64 ban đầu được thiết kế để tham gia cuộc đua xe hơi chặng dài 1.500 km từ Berlin đến Rome năm 1939. Tuy nhiên, do chiến tranh thế giới nổ ra nên cuộc đua này bị hủy bỏ.

Chiếc Porsche Type 64.

Năm 1948, chiếc Type 64 được ra mắt ở Áo song song với chiếc Porsche 356. Người đầu tiên sở hữu chiếc xe Type 64 là tay đua Otto Mathé. Ông đã sử dụng chiếc xe này vào các cuộc đua từ năm 1950 và giữ nó như một kỷ niệm đến khi ông qua đời. Năm 1995, chiếc xe được bán cho Gruber.

“Nếu không có Type 64 sẽ không có chiếc Porsche 356, không 550, không 911. Đây là câu chuyện về nguồn gốc của Porsche chiếc xe huyền thoại của công ty. Chủ sở hữu của chiếc xe này sẽ được là khách mời trong các sự kiện của Porsche trên toàn thế giới” - một chuyên gia về xe khẳng định.

Porsche Type 64 trong lịch sử.

Chiếc Porsche Type 64 cổ độc nhất vô nhị này dự tính sẽ được đem ra đấu giá trong Tuần lễ xe hơi năm 2019 diễn ra vào tháng 8 tới tại Monterey, California (Mỹ). Nếu cuộc đấu giá này thành công, đây sẽ là chiếc xe Porsche đắt nhất trong lịch sử thế giới.

Nội thất của chiếc Porsche Type 64 độc nhất vô nhị.

Hiện kỷ lục về chiếc xe Porsche đắt nhất thế giới thuộc về chiếc Porsche 917 phiên bản năm 1970, được bán với giá 14 triệu USD năm 2017.

V.Cường (tổng hợp)
.
.
.