Khám phá “nghĩa địa siêu xe” ở UAE

Thứ Bảy, 29/06/2019, 18:42
Hình ảnh về một "nghĩa địa xe ô tô" ở thành phố Sharjah (Các tiểu Vương quốc Arab hống nhất - UAE) do Youtuber trẻ tuổi Mohsin Latif đăng tải đã thu hút sự chú ý của nhiều tín đồ xe sang bởi hàng nghìn chiếc siêu xe bạc tỷ chất đống như… rác ở đây.

Tại “nghĩa địa xe ô tô” này, có sự xuất hiện của những chiếc siêu xe sang Rolls-Royce, Ferraris, Bentley,… nằm phơi mưa nắng suốt nhiều năm trời khiến ai thấy cũng phải tiếc nuối.

Hàng nghìn chiếc xe đắt tiền chất đống tại "nghĩa địa siêu xe" này.

Theo Daily Mail, nhiều khả năng chủ nhân của những xe hạng sang này là người nước ngoài bị vỡ nợ đã trốn khỏi UAE và bỏ lại xe.

Trong khi đó, Mohsin Latif tin rằng đây chính là “nhà máy phế liệu” lớn nhất ở UAE bởi có thể tìm thấy bất cứ mẫu xe hơi sang trọng hay xe cổ nào. Tuy Mohsin không biết rõ tuổi của những chiếc xe này nhưng anh tin rằng một trong số đó là siêu xe đắt bậc nhất thế giới.

Một chiếc Ferrari màu vàng bám đầy bụi và rác thải.
Range Rover cũng chỉ là... đồ bỏ đi.
Chiếc siêu xe sang Rolls-Royce có số phận hẩm hiu.
Siêu xe Lamborghini phủ đầy bụi trong bãi xe.
Qua thời gian, nội thất trong xe cũng phủ đầy bụi sa mạc.
Không thiếu những chiếc xe cổ nằm tại "nghĩa địa siêu xe" này.
Nội thất sang trọng của một chiếc Audi bị bụi sa mạc phủ kín.
Xế hộp cổ Volkswagen Beetle cũng không khá khẩm hơn khi đầy bụi và hư hỏng nhiều.
BMW ở đây cũng chỉ là... hạng xoàng.
V.Cường - Ảnh: Caters News
.
.
.