Gia tài trị giá 1,2 triệu đô la bị bỏ quên trong khu rừng đen huyền bí

Thứ Ba, 13/08/2019, 08:33
Chiếc Lamborghini Miura bị “bỏ quên” trong nhà kho của một ngôi nhà nằm ở khu rừng đen huyền bí của nước Đức Black Forest sẽ được RM Sotheby mang ra đấu giá, dự kiến sẽ thu về 1,2 triệu đô la…

Chiếc Lamborghini Miura P400 S có số khung 4245 này được ông Walter Becker (ở Nurnberg, Đức), mua vào năm 1971. Sử dụng tới năm 1974, Becker bán lại chiếc xe cho tay đua bán chuyên nghiệp Hans-Peter Weber.

Lamborghini Miura P400 S sắp được mang ra đấu giá.

Sau khi Hans-Peter Weber qua đời vào năm 2015, chiếc Lamborghini Miura P400 S được đưa tới nhà kho của một người bạn ở Black Forest và nằm tại đó cho tới ngày nay với đồng hồ trên xe chỉ mới dừng ở con số 29.020 km.

Xe có ngoại thất được sơn màu Giallo Flay trong khi nội thất màu Skay Blue nguyên bản. Ngoại trừ đèn xi-nhan trước và dây đai an toàn Schroth, tất cả đều nguyên bản từ lúc xuất xưởng.

Dự kiến chiếc Lamborghini Miura P400 S này sẽ có giá 1,2 triệu đô la.

Cung cấp sức mạnh cho Miura P400 S là động cơ nguyên bản V12 3.9L, công suất 370 mã lực.

Các mẫu xe Miura vốn rất đắt đỏ và được giới sưu tầm săn lùng. Còn chiếc Miura P400 S thuộc mẫu xe cực hiếm. RM Sotheby dự kiến sẽ thu về số tiền 1,2 triệu đô la cho chiếc xe này trong phiên đấu giá diễn ra cuối tháng 10 tới đây.

Thi Vân (theo carscoops)
.
.
.