Choáng váng với mức giá hơn 160 tỉ đồng cho chiếc xe đã… 65 tuổi

Thứ Năm, 30/01/2020, 15:34
Chiếc xe đua Jaguar D-Type đời 1955 còn nguyên bản sắp được đem ra bán đấu giá vào tháng tới với giá dự kiến có thể lên tới hơn 160 tỉ đồng…

Cuộc đấu giá sẽ do nhà đấu giá RM Sotheby tổ chức vào tháng tới tại thủ đô Paris, Pháp với giá dự kiến ​từ 5.900.000 Euro (tương đương 6.547.466 $) đến 6.400.000 Euro (tương đương 7.103.040 $, hay hơn 160 tỉ đồng).

Chiếc xe đua Jaguar D-Type đời 1955 sắp được đem bán đấu giá.

Chiếc D-Type này mang khung gầm số XKD 520 và là chiếc thứ 7 được đặt hàng sản xuất vào tháng 6-1955 thông qua nhà nhập khẩu Australia Jack Bryson. Sau khi chiếc xe đến Melbourne vào tháng 1-1956, nó ngay lập tức được tay đua Bib Stillwell ghi danh thi đấu tại các giải Bathurst 500, Rob Roy Hill Climb và Giải vô địch Nam Australia trước khi lên ngôi tại giải Bathurst Road Racing Championship.

Chiếc Jaguar D-Type đời 1955 này gần như còn nguyên bản.

Năm 1957, chiếc xe đua này được bán cho đội đua Australian Motorists Petrol Company và được Jack Davey cầm lái. Đáng buồn thay, nó đã bị hư hại trong khi được vận chuyển đến một sự kiện và được bán cho Frank Gardner, người đã phục dựng lại và đem tới giải đua Bathurst năm 1958 (giành vị trí thứ 2) cũng như tuyên bố chiến thắng tại Mount Druitt Hill Climb.

Cùng năm đó, một lần nữa nó bị đem bán và được trang bị động cơ 3,8 lít do nhà sản xuất cung cấp.

Mức giá dự kiến cho chiếc xế cổ này là hơn 160 tỉ đồng.

Trong những năm sau đó, chiếc xe đã qua tay nhiều chủ sở hữu, bao gồm cả người chiến thắng tại giải đua danh giá Le Mans 24 Hour năm 1970 là Richard Attwood, trước khi được chủ sở hữu hiện tại mua lại vào năm 2014. Chiếc Jaguar D-Type đời 1955 này đã tham dự giải đua xe cổ Goodwood Revival in the Lavant Cup 2014 và là thành một trong những chiếc xe cổ nhất, nguyên bản nhất còn tồn tại trên thế giới.

Thi Vân (theo carscoops)
.
.
.