Tuyên dương công dân dũng cảm hỗ trợ lực lượng Công an bắt cướp

Thứ Năm, 16/01/2020, 18:14
Anh Huỳnh Ngọc Quý (SN 1989, trú phường Tân Chính, quận  Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vừa vinh dự được Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao thưởng đột xuất vì có thành tích truy đuổi, bắt giữ tội phạm cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoản 18h30’ tối 11/1 khi đang đi trên đoạn đường Đống Đa (thuộc phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bà Nguyễn T. P. (SN 1957) đã bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy không gắn biển kiểm soát (BKS) giật sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ rồi phóng xe bỏ trốn về hướng đường Quang Trung.

Công dân dũng cảm Huỳnh Ngọc Quý vinh dự được đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao thưởng đột xuất vì có thành tích truy đuổi, bắt giữ tội phạm cướp giật tài sản. (ảnh: Phương Kiếm).

Khi nghe tiếng nạn nhân tri hô, anh Huỳnh Ngọc Quý đi cùng đường đã lập tức điều khiển xe máy truy đuổi theo tên cướp. đến trước nhà số 91 đường Nguyễn Thị Minh Khai, anh Quý đã đuổi kịp đối tượng, dùng chân ngán đạp ngã xe và phối hợp với lực lượng Công an tuần tra khống chế bắt giữ tên cướp đưa về trụ sở của phường Hải Châu  1. 

Tại cơ quan Công an, tên cướp khai nhận hắn tên Nguyễn Văn Quân (SN 1994, quê xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) làm thợ cơ khí, hiện đang thuê trọ tại đường Số 3, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, TP Đà Nẵng. 

Cuối năm, cần tiền tiêu tết nên Quân nghĩ “kiếm thêm thu nhập” bằng cách cướp tài sản. Chiều 11/1, Quân tự tay tháo BKS xe máy Honda 43K-17… của mình rồi chạy từ nhà trọ đến khu công viên chợ Tam Giác (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) chờ sơ hở của người đi đường, các phụ nữ đi một mình đeo túi xách, trang sức để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. 

Sau một hồi lượn lờ, đến khoảng 18h30’ Quân phát hiện hai người phụ nữ đeo trang sức đắt tiền, chở nhau trên xe máy chạy từ  hướng đường Ông Ích Khiêm về Quang Trung. Xác định được “con mồi”, Quân nhanh chóng điều khiển xe máy chạy rà rà theo phía sau, bất ngờ đưa tay trái giật mạnh sợi dây chuyền vàng của người phụ rồi đằng sau rồi phóng xe bỏ chạy. 

Tuy nhiên, Quân đã không thể thoát khi hắn gặp phải sự gan dạ cương quyết truy đuổi của anh Huỳnh Ngọc Quý và các chiến sĩ Công phường Hải Châu 1 đành phải khuất phục chịu bắt giữ. Tại trụ sở công an, Nguyễn Văn Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản của mình.  

Biểu dương hành động dũng cảm, xả thân không sợ nguy hiểm của công dân Huỳnh Ngọc Quý, Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã cho rằng: Đây là hành động đẹp rất đáng ghi nhận, cần nhân rộng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm cướp, cướp giật, cố ý gây thương tích, đem lại sự bình yên cho người dân và du khách tại TP Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán đã cận kề.

Hoài Thu
.
.