Mô hình “khu nhà trọ công nhân văn hóa” ở cửa ngõ miền Tây

Thứ Năm, 12/11/2020, 10:31
Huyện Bến Lức (Long An) được xem là cửa ngõ nối liền TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Với vị trí địa lý thuận lợi cùng với chính sách đầu tư hợp lý, Bến Lức trở thành địa phương phát triển năng động trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Hiện trên địa bàn huyện có 11 khu, cụm công nghiệp với gần 2.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư sản xuất kinh doanh, thu hút trên 37 ngàn công nhân lao động đến làm việc và cư trú. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; không ít đối tượng lợi dụng nhà trọ để mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, gây rối trật tự, mua bán dâm, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản…

Nhằm góp phần ổn định tình hình ANTT trong các khu nhà trọ, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Bến Lức xây dựng và nhân rộng mô hình “Khu nhà trọ công nhân văn hóa”. Thiếu tá Lương Thị Tuyết Hạnh, Phó trưởng Công an huyện Bến Lức, cho biết, mô hình “Khu nhà trọ công nhân văn hóa” cũng là mô hình đầu tiên của tỉnh.

Với mô hình này, lực lượng Công an cơ sở sẽ chủ động phối hợp các lực lượng liên quan thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền kết hợp trực tiếp kiểm tra các chủ nhà cho thuê trọ, người quản lý, người đến thuê trọ về công tác khai báo lưu trú, đăng ký tạm trú theo quy định của Luật Cư trú và các quy định khác của pháp luật. Mục đích ra đời của mô hình này nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANCT, TTATXH; trong đó, chú trọng đẩy mạnh xây dựng các mô hình tổ chức quần chúng, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân và công nhân lao động tham gia, với phương châm “xây dựng đến đâu chắc đến đó”. 

Hưởng ứng tinh thần này, các chủ nhà trọ tham gia mô hình “nhà trọ văn hóa” đã thực hiện theo đúng các tiêu chí đề ra, như xây dựng nhà trọ đủ rộng, mỗi phòng đều có nhà bếp, nhà tắm và nhà vệ sinh bảo đảm sạch sẽ; chủ nhà trọ tổ chức sinh hoạt văn hóa - văn nghệ cho người thuê nhà tối thiểu 1 lần/năm,… Ngoài ra, chủ nhà trọ tuân thủ các tiêu chí về bảo đảm ANTT, có tổ công nhân tự quản, có camera an ninh, cam kết không tệ nạn xã hội; khuôn viên có cây xanh, sạch, đẹp; đời sống tinh thần công nhân cơ bản phải được đáp ứng,…

Người dân đến đăng ký tạm trú tại Công an xã Phước Lợi.

Tại Khu nhà lưu trú của Công ty CP Bê tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An (tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức), chúng tôi được anh Văn Công Luận, Phó chủ tịch Công đoàn công ty, kể, vào năm 2013, công ty cho xây dựng tại đây một nhà thư viện và nơi sinh hoạt cộng đồng để phục vụ đời sống tinh thần cho người lao động lưu trú. Qua thời gian nâng cấp, sửa chữa, thời điểm hiện tại, khu nhà lưu trú này có quy mô 38 phòng với sức chứa gần 100 cán bộ, công nhân viên. Tất cả công nhân ở đây đều tuân thủ nguyên tắc “5 không”, đó là “Không gây ồn ào làm mất trật tự. Không ma túy. Không mại dâm. Không cờ bạc và không trộm cắp”...

Qua 3 năm thực hiện đến nay, huyện Bến Lức có 93/98 cơ sở nhà trọ tham gia xây dựng mô hình đạt danh hiệu “Khu nhà trọ công nhân văn hóa". Mô hình đã và đang góp phần nâng chất phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm; người dân tích cực và có ý thức hơn trong việc bảo vệ tài sản, tính mạng của mình và người khác. Lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, bắt đầu từ huyện Bến Lức, mô hình “Khu nhà trọ công nhân văn hóa” đến nay đã lan toả đến nhiều địa bàn khác của tỉnh, góp phần vào sự ổn định ANCT, TTATXH tại địa phương.

T.Phượng
.
.