Khen thưởng ông chủ rẫy mỳ và người lái máy cày

Thứ Sáu, 01/09/2017, 08:22
Từ thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng 6 tập thể và 2 cá nhân liên quan. Theo đó, các tập thể được khen thưởng gồm Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Bình Sơn, huyện Long Thành cùng 2 cá nhân, gồm: ông Đoàn Đắc Mạnh, 48 tuổi và anh Phạm Quốc Bình, 30 tuổi, cả 2 đều ngụ xã Suối Trầu, huyện Long Thành.

Trước đó, chiều tối 11-8, do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đối tượng Trần Trung Thực, 34 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Thành đến nhà người yêu là chị Lê Hương Thảo Linh, 17 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành dùng súng quân dụng bắn vào đầu chị Linh rồi cầm súng bỏ chạy vào rẫy mì gần đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Bình Sơn đã huy động lực lượng truy bắt đối tượng, phát hiện có người truy đuổi Thực đã dùng súng bắn trả và ẩn nấp trong rẫy mì. Công an xã Bình Sơn đã cùng quần chúng nhân dân bao vây rẫy mì rộng khoảng 7 ngàn m² đồng thời báo lên Công an huyện Long Thành và Phòng Cảnh sát cơ động hỗ trợ.

Khi các lực lượng hỗ trợ bao vây hiện trường, để đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia vây bắt, lực lượng truy bắt đã thống nhất sử dụng máy cày càn phá vườn mì để truy bắt đối tượng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai tặng giấy khen và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ông Mạnh chủ rẫy mỳ đã đồng ý và cùng anh Bình người lái máy cày tích cực hợp tác, chỉ trong một thời gian ngắn lực lượng Công an đã phát hiện được đối tượng Thực nằm trong đám mì, tay cầm súng, trên đầu có vết thương và xác định đối tượng đã chết.

Liên quan đến việc khám phá nhanh vụ án giết chủ tiệm cầm đồ, cướp tài sản xảy ra ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch vào tối 9-8, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khen thưởng đột xuất 4 tập thể gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Nhơn Trạch và Công an xã Long Thọ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Võ Văn Hoàng, 20 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang tạm trú tại xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch khai nhận là thủ phạm gây ra án trên. Hoàng khai nhận do chơi bời lêu lổng bị gia đình quở trách nên Hoàng thuê phòng trọ tại xã Hiệp Phước để đi làm.

Trong thời gian này, Hoàng tiếp tục sa vào bài bạc nên nợ nần nhiều người. Túng quẫn, Hoàng mượn xe máy của bạn gái đem đến tiệm cầm đồ Gia Hân cầm cố.

Khi bị bạn gái đòi lại xe, Hoàng nảy sinh ý định cướp chiếc xe từ tiệm cầm đồ để đem trả. Sau khi hạ sát nạn nhân bằng nhiều nhát dao, Hoàng lục tủ lấy hơn 50 triệu đồng và dắt chiếc xe máy đã cầm cố trước đó rồi tẩu thoát.

Số tiền cướp được, Hoàng trả nợ 25 triệu đồng, số còn lại cho mẹ 12 triệu đồng và dùng để mua xe máy, điện thoại…

Mai Phương
.
.