Khen thưởng lực lượng phá án, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm két sắt

Chủ Nhật, 13/03/2016, 10:04
Nguyên và Đức đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Quảng Trị. Còn đối tượng Long đã nhiều lần tiêu thụ tài sản do Nguyên và Đức trộm cắp mà có.


Sáng 11-3, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II và Trung tá Trần Hữu Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, về thành tích bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm két sắt, gồm: Lê Đình Nguyên (29 tuổi, trú khu phố 7, phường Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị), Nguyễn Thanh Đức (19 tuổi) và Lê Quang Thanh Long (26 tuổi), cùng trú khu phố 2, phường 1, Đông Hà. 

Nguyên và Đức đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn Quảng Trị. Trong đó, ngày 14-11-2015, bọn chúng đã trộm két sắt của ông Võ Thành Trung (trú thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị), bên trong có 22 triệu đồng; dây chuyền vàng, nhẫn vàng với tổng cộng 12 chỉ loại vàng 24K, 150 USD, 300 đô la Australia, điện thoại di động, 10 hộp đèn led… Còn đối tượng Long đã nhiều lần tiêu thụ tài sản do Nguyên và Đức trộm cắp mà có. 

Quá trình điều tra, ngày 2-3-2016, trinh sát đã bắt giữ Nguyên và Long, khi bọn chúng đang rao bán tài sản trộm cắp tại một tiệm Internet ở TP Đông Hà. Qua đấu tranh, Ban chuyên án đã cử lực lượng vào TP Hồ Chí Minh, lần theo dấu vết, đến ngày 9-3-2016 đã bắt được Đức tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Thanh Bình
.
.