Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở

Chủ Nhật, 28/10/2018, 14:09
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an với Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 – 2018 vừa được UBND xã Yên Bắc (huyện Duy Tiên) tổ chức.

5 năm qua,  lực lượng Công an xã Yên Bắc phối hợp chặt chẽ với MTTQ triển khai chương trình phối hợp 09 đến các ban, ngành, đoàn thể, thôn, xóm, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở với nhiều hình thức phong phú, hiệu quả. 

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, củng cố và nhân rộng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, thôn, xóm như mô hình “3 quản, 3 biết”; “Tổ tự quản về trật tự, an toàn giao thông”, phong trào “Gia đình cựu chiến binh gương mẫu”...

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua triển khai mô hình “Xây dựng khu dân cư đảm bảo an ninh, trật tự, chung tay giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Đặc biệt, từ gần 200 tin báo mà quần chúng nhân dân cung cấp đã giúp lực lượng Công an  điều tra, khám phá 32 vụ phạm pháp hình sự, bắt trên 30 đối tượng, vận động 3 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú...; hòa giải thành công gần 100 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; lập hồ sơ đưa 33 trường hợp chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào diện quản lý, giáo dục, giúp đỡ tại cộng đồng, góp phần giữ vững ANTT tại địa bàn.

Tại Hội nghị đại diện các ban, ngành, đoàn thể, trường học, trưởng các thôn, xóm ký kết giao ước thi đua  “Xây dựng khu dân cư đảm bảo an ninh, trật tự, chung tay giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới”.


Hồng Sâm
.
.